Bản tin Hòa Nhập ngày 29/7/2021: Vụ 2 ông bố 'bỏ quên', 2 mẹ và 3 con đã lên được tàu về quê

2021-07-29 08:00:00 0 Bình luận
Hà Nội xét đặc cách tốt nghiệp THPT, không tổ chức thi đợt 2; Bị 2 ông chồng 'bỏ quên' ở Huế, 2 người vợ cùng 3 con đã được hỗ trợ lên tàu về quê; Người cha chở bình oxy cứu con nhận được tiền hỗ trợ từ mạnh thường quân.

Bị 2 ông chồng 'bỏ quên' ở Huế, 2 người vợ cùng 3 con đã được hỗ trợ lên tàu về quê

Vào tối 26/7, hai gia đình gồm 7 người đi trên 2 xe máy từ Bình Dương đến chốt kiểm soát dịch bệnh ở thị trấn Lăng Cô (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế).

Sau khi khai báo y tế, xác định sẽ tiếp tục di chuyển mà không dừng lại tỉnh Thừa Thiên Huế, 7 người trên được trung chuyển qua địa bàn tỉnh bằng hai xe, một xe tải chở 2 xe máy và một xe khách chở 7 người, đến địa phận xã Phong Thu (huyện Phong Điền - giáp ranh với tỉnh Quảng Trị) sẽ cho xuống để tiếp tục di chuyển.

Tuy nhiên sau khi xuống xe, 2 ông chồng đã lấy xe máy chạy thẳng về Nghệ An, bỏ lại 2 người vợ và 3 con nhỏ ở lại Huế, do tưởng xe trung chuyển sẽ chở vợ con đi thẳng về Nghệ An.

Sáng 28/7, ông Nguyễn Hồng Nhật, Phó chánh văn phòng UBND huyện Phong Điền (Thừa Thiên Huế) cho biết, sau hơn 1 ngày tìm phương tiện, huyện đã hỗ trợ 5 người trên mua được vé tàu, khoảng 4h sáng nay, 5 người này đã lên tàu để về Vinh.

Bị 2 ông chồng 'bỏ quên' ở Huế, 2 người vợ cùng 3 con đã được hỗ trợ lên tàu về quê (ảnh cand.com.vn/)

Người cha chở bình oxy cứu con nhận được tiền hỗ trợ từ mạnh thường quân

Ngày 26/7, TP.HCM bắt đầu áp dụng quy định người dân không ra đường từ 18h - 6h sáng hôm sau. Tuy nhiên, buổi chiều cùng ngày, anh Lê Đình Vân, ngụ TP Thủ Đức, TP.HCM, phát hiện lượng oxy trong bình để dành cho con trai thở mỗi khi mệt đã sắp cạn. Anh gọi cho người cung cấp bình oxy như mọi khi, nhưng lần này họ không thể giao được do có quy định hạn chế tối đa ra đường sau 18h.

Dù biết ra đường vào thời điểm đó có thể bị phạt nhưng anh Vân vẫn đi vì sợ con trai không qua khỏi. Trên đường đi, khi bị CSGT dừng xe kiểm tra, anh Lê Đình Vân đã trình bày hoàn cảnh gia đình có con trai bị u gan nguyên bào, cần thở oxy gấp.

Câu chuyện của gia đình anh Vân khiến cộng đồng mạng thổn thức. Nhiều người kêu gọi ủng hộ gia đình, giúp cháu bé “chiến đấu” với căn bệnh quái ác. Anh Vân rất xúc động khi nhận được tiền hỗ trợ từ cộng đồng qua tài khoản cá nhân. Mỗi mạnh thường quân gửi từ 20.000, 50.000 đồng, thậm chí hàng triệu đồng. Nhờ tấm lòng nhân ái của cộng đồng, gia đình đã có đủ kinh phí để tiếp tục chữa trị cho con trai.

Người cha chở bình oxy cứu con nhận được tiền hỗ trợ từ mạnh thường quân (ảnh Thanh Niên).

Phạt thanh niên khạc nhổ, bỏ khẩu trang trong thang máy 4 triệu

Liên quan tới clip một nam thanh niên có dấu hiệu khạc nhổ bừa bãi, bỏ khẩu trang trong thanh máy chung cư Homecity (phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội), sáng 28/7, lãnh đạo UBND phường Yên Hòa cho biết, sau khi nắm bắt được sự việc, lực lượng chức năng đã mời trường hợp trên đến trụ sở công an phường để làm rõ.

Theo UBND phường Yên Hoà, trường hợp trên được xác định tên H.V.B. (SN 1990, thuê tại chung cư Home City, số 177, đường Trung Kính, Yên Hòa). Tại đây, anh B. đã thừa nhận hành vi khạc nhổ, vứt khẩu trang bừa bãi của mình. Với hành vi vứt khẩu trang không đúng nơi quy định và không đeo khẩu trang, UBND phường đã xử phạt hành chính với anh B. số tiền 4 triệu đồng. Lực lượng chức năng cũng yêu cầu anh B. đi làm xét nghiệm COVID-19.

Phạt thanh niên khạc nhổ, bỏ khẩu trang trong thang máy 4 triệu (Ảnh kinhtedothi.vn).

Bị đàn ong vò vẽ đốt 50 mũi, bé 2 tuổi tử vong

Khoảng 16h ngày 26/7, cháu T.G.K (26 tháng tuổi, trú xóm 7, xã Minh Thanh, huyện Yên Thành, Nghệ An) cùng người thân sang nhà hàng xóm chơi. Tại đây, cháu K. ra khu vực vườn của nhà hàng xóm thì không may bị đàn ong trong tổ bay ra tấn công.

Phát hiện sự việc, người nhà đã đưa cháu bé đến Trạm Y tế xã để cấp cứu. Được biết, cháu bé bị đàn ong vò vẽ đốt 50 mũi, mặc dù gia đình đã đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng nạn nhân đã không qua khỏi.

Ong vò vẽ là loại ong có nọc độc nguy hiểm, sống thành bầy đàn, chúng sẽ tấn công người nếu lại gần tổ của chúng (Ảnh minh họa; Nguồn baogiaothong.vn)

Tung tin 'Hà Nội có khoảng 3.000 chốt', một người bị phạt 12,5 triệu đồng

Ngày 28/7, Sở TT&TT Hà Nội quyết định xử phạt vi phạm hành chính cá nhân đăng thông tin sai sự thật trên Facebook.

Cụ thể, Thanh tra Sở TT&TT quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà N.T.K.T (33 tuổi), nghề nghiệp kinh doanh, cư trú tại quận Tây Hồ, Hà Nội.

Lý do, bà T. đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính vào hồi 23h ngày 25/7, bà N.T.K.T đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng lên nhóm "BÁN GIỎI MUA KHÉO" (đường dẫn: Facebook.com/groups/1906437).

Nội dung tung tin như sau: “Sáng mai HN có khoảng 3.000 chốt, mỗi phường có khoảng 10 chốt, đi đâu cũng phải đầy đủ giấy tờ tùy thân và giấy tờ chứng minh đi ra đường có lý do cần thiết. Cả nhà tag và chia sẻ cho nhau biết nhé". 

Nội dung thông tin này là giả mạo, sai sự thật, gây hoang mang trong dư luận, ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, vi phạm quy định tại Điều 5 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng. 

Hành vi của bà N.T.K.T. đã vi phạm điểm a khoản 3 Điều 99 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử. 

Thanh tra Sở TT&TT quyết định xử phạt bà N.T.K.T. số tiền là 12,5 triệu đồng. Đồng thời, buộc bà N.T.K.T. gỡ bỏ thông tin sai sự thật (hiện bà N.T.K.T đã gỡ bỏ bài viết nêu trên).

Tung tin 'Hà Nội có khoảng 3.000 chốt', một người bị phạt 12,5 triệu đồng.

Hà Nội xét đặc cách tốt nghiệp THPT, không tổ chức thi đợt 2

Ngày 28/7, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội có công văn gửi các phòng giáo dục và đào tạo quận, huyện, thị xã, trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên và các nhà trường về việc không tổ chức đợt 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT, thay vào đó sẽ xét đặc cách tốt nghiệp THPT cho thí sinh.

Theo đó, căn cứ hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của UBND thành phố Hà Nội về việc thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố để phòng, chống dịch COVID-19, trước tình hình dịch diễn biến phức tạp, toàn Thành phố phải thực hiện giãn cách xã hội theo nguyên tắc Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ trong 15 ngày (kể từ 6h ngày 24/7), việc tổ chức đợt 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 trên địa bàn Thành phố tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro lây lan dịch, vì vậy, UBND Thành phố đã ban hành Công văn số 2381/UBND-KGVX ngày 26/7/2021 về việc không tổ chức đợt 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. 

Hà Nội xét đặc cách tốt nghiệp THPT, không tổ chức thi đợt 2 (Ảnh minh họa).

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội hướng dẫn các đơn vị, nhà trường thông báo tới tất cả thí sinh đã đăng ký dự thi đợt 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 về chủ trương của Thành phố không tổ chức kỳ thi. 

Việc xét đặc cách tốt nghiệp cho thí sinh được thực hiện theo Công văn số 3120/BGDĐT-QLCL của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cụ thể, đối tượng được xét đặc cách tốt nghiệp thỏa mãn các điều kiện: Thí sinh đã đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021; không bị kỷ luật đình chỉ thi tại đợt 1; thí sinh bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên chưa dự thi hoặc không thể hoàn thành thi đợt 1 trong các ngày 7 và 8/7/2021; thí sinh chưa dự thi hoặc đã dự thi nhưng không thể hoàn thành thi đợt 1 vì các lý do khác với lý do bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. 

Các trường THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên thông báo tới các đối tượng quy định ở trên, nếu có nguyện vọng được xét đặc cách tốt nghiệp THPT thì làm đơn đề nghị xét đặc cách tốt nghiệp (theo mẫu). Thí sinh điền đầy đủ thông tin trong mẫu, gửi file ảnh đơn theo email của đơn vị nơi thí sinh đăng ký dự thi chậm nhất vào ngày 30/7/2021. 

Các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên in đơn đề nghị xét đặc cách tốt nghiệp của thí sinh (nếu có), lập biên bản xét đặc cách tốt nghiệp, gửi bản scan biên bản xét đặc cách tốt nghiệp (bản dấu đỏ có chữ ký của thủ trưởng đơn vị) và file bản word về Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội theo địa chỉ email: thithptqg@hanoiedu.vn chậm nhất vào 12h ngày 31/7/2021. Đơn đề nghị xét đặc cách tốt nghiệp của thí sinh được lưu trữ tại đơn vị. 

Sở cũng đề nghị các đơn vị, nhà trường thông báo tới thí sinh việc Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đề nghị Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực cho các thí sinh có nguyện vọng, đồng thời hướng dẫn các cơ sở giáo dục đại học có các phương thức tuyển sinh khác để xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2021, tạo thuận lợi và bảo đảm quyền lợi cho thí sinh. 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Phủ Chính Phủ Dầy: Từ gốc tích tới gìn giữ hồn cốt Văn hóa tín ngưỡng thờ Mẫu

Văn hóa tín ngưỡng thờ Mẫu trong đời sống tâm linh của người Việt là một tín ngưỡng dân gian thuần Việt, có lịch sử lâu đời, đã được gìn giữ và phát huy suốt bao năm qua tại Quần thể Di tích Lịch sử - Văn hóa Phủ Dầy thuộc thôn Tiên Hương, xã Kim Thái, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định.
2024-05-10 18:15:03

HDBank cho vay thời hạn lên đến 50 năm với hạn mức lên đến 50 tỷ đồng

Chương trình “Cho vay linh hoạt” của HDBank tiếp sức cho khách hàng đang có nhu cầu mua bất động sản, xây dựng, sửa nhà và tiêu dùng.
2024-05-10 14:35:50

Quảng Ninh: Bảy năm liên tiếp lập kỷ lục nhận Cúp quán quân PCI

Ngày 9/5 tại thành phố Hà Nội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) công bố Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và Chỉ số Xanh cấp tỉnh (PGI) 2023. Quảng Ninh tiếp tục là địa phương dẫn đầu Chỉ số PCI và Chỉ số PGI năm 2023.
2024-05-10 11:53:57

Nghệ An: Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật lần thứ XI

Sáng 9/5, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Nghệ An khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
2024-05-09 22:34:00

Giải pháp số cho doanh nghiệp của SHB nổi bật tại Sự kiện Chuyển đổi số ngành ngân hàng

Ngày 8/5, Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) tham gia Sự kiện Chuyển đổi số ngành ngân hàng và mang đến những công nghệ đang được triển khai, ứng dụng trong các hoạt động, dịch vụ và giải pháp số tân tiến cung cấp tới khách hàng. Đặc biệt, SHB giới thiệu “Dịch vụ thu hộ qua tài khoản định danh SLINK” – một trong hai giải pháp được vinh danh tại Lễ trao giải Digital CX Awards 2024.
2024-05-09 14:58:08

MIK Group ghi dấu với các dòng sản phẩm BĐS cao cấp

Lựa chọn cách xuất hiện không ồn ào với chiến lược “hữu xạ tự nhiên hương” để các sản phẩm tự chứng minh giá trị và thuyết phục khách hàng, MIK Group khẳng định vị thế trên thị trường bất động sản với hàng ngàn sản phẩm đã được bàn giao tới khách hàng.
2024-05-09 14:56:06
Đang tải...